Kết quả tìm kiếm cho "học sinh Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 995
Ngày 2/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm định hình không gian phát triển của An Giang trong giai đoạn tới, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ XXI.
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ.
Phát huy lợi thế biển, đảo, An Giang đang dồn lực phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng, du lịch và thủy sản, tạo động lực tăng trưởng mới thời gian tới.
Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, các bảng xếp hạng điểm số giữa các địa phương luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, những thống kê đơn lẻ như điểm trung bình hay số lượng điểm 10 chỉ phản ánh một lát cắt hẹp của kết quả học tập, chưa đủ để đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục phổ thông.
Việt Nam thời điểm hiện tại không chỉ là một giai đoạn phát triển thông thường mà là một "điểm rơi" chiến lược, một cuộc chuyển mình vĩ đại để định vị lại vị thế dân tộc trên bản đồ quyền lực mềm toàn cầu.
Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 27/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than.
Trong bối cảnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn địa phương. Qua đó, xã Khánh Bình đã thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
UNESCO khẳng định sát cánh cùng Việt Nam trong việc bảo vệ di sản, bảo đảm duy trì giáo dục và đồng hành cùng các nỗ lực phục hồi dựa trên tri thức, tinh thần đoàn kết và phát triển bền vững.
Tối 24/1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức ngày càng trở thành trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia.
40 năm đổi mới là hành trình Việt Nam từng bước đi ra thế giới bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã kiên trì mở cửa, chủ động hội nhập, chuyển mình từ vị thế tìm kiếm bạn bè sang một thành viên tích cực, tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.